Nhóm bắt chó trọ tại quán cầy!
(Cadn.com.vn) - Để thuận lợi trong việc kinh doanh thịt cầy, Trương Quang (1964, trú thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tiếp tay tiêu thụ “hàng” cho 2 đối tượng chuyên trộm chó đêm. Thậm chí, Quang còn dung túng, cất giữ đồ nghề dùng để “săn chó đêm” cho các đối tượng này.
Vào khoảng 2 giờ ngày 23-4, trong lúc tuần tra trên tuyến đường liên xã Bình Khương - Bình Trung (Bình Sơn), tổ công tác CAH Bình Sơn phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy BKS 92F7-4094 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đuổi theo kiểm tra và phát hiện trong bao tải có 3 con chó cùng một số đồ nghề dùng để trộm chó. Tại CQĐT, 2 đối tượng là Phạm Văn Vinh (1983, trú xã Bình Chánh) và Lê Cường (1969, trú xã Bình Chương, Bình Sơn) khai nhận: 3 con chó chở trên xe là do chúng vừa bắt trộm trước đó. Theo các đối tượng, vào khoảng 19 giờ ngày 23-4, Cường rủ Vinh đi trộm chó, sau đó Cường điều khiển xe máy BKS 76Y2-4300 từ xã Bình Chương, còn Vinh điều khiển xe máy BKS 76X2-6190 từ H. Núi Thành (Quảng Nam) đến nhà Quang ở xã Bình Chánh (Bình Sơn) gửi xe máy. Tại đây, Cường và Vinh chuẩn bị 1 bao phân Ure, dây kẽm, đèn pin, túi đựng ớt, túi đựng vôi, gậy gỗ có gắn dây thòng lọng dùng để bắt chó và chống trả lực lượng truy đuổi.
![]() |
3 đối tượng tại CAH Bình Sơn. |
0 giờ 30, Cường và Vinh lấy một chiếc xe máy mang BKS 92F7-4094 gửi tại nhà Quang, rồi chở đồ nghề đi “săn chó đêm”. Cường chở Vinh đến đoạn đường liên xã Bình Nguyên - Bình Khương (Bình Sơn), dùng thòng lọng bắt 1 con chó. Sau đó, chúng di chuyển qua tuyến đường liên xã Bình Khương - Bình Trung và xã Bình Minh bắt tiếp 2 con chó khác. Trên đường đến nhà Quang để tiêu thụ thì bị tổ công tác CAH Bình Sơn phát hiện bắt giữ. Qua điều tra ban đầu 2 đối tượng khai nhận thêm: trước đó, đêm 15-4, Cường và Vinh sử dụng xe máy BKS 92F7-4094 bắt 1 con chó bán cho Quang với giá 300 ngàn đồng. Sau đó 5 ngày, 2 đối tượng này tiếp tục bắt trộm 2 con chó khác trên địa bàn H. Bình Sơn bán cho Quang với giá 530 ngàn đồng. Số tiền bán được, Cường và Vinh chia nhau tiêu xài.
Theo hồ sơ, Quang làm nghề buôn bán thịt chó tại xã Bình Chánh. Qua quá trình buôn bán, Quang móc nối với Cường và Vinh trộm chó về bán cho y. Theo thỏa thuận, nơi buôn bán thịt chó chính là nơi ẩn náu của Cường và Vinh trước khi đi thực hiện phi vụ. Thủ đoạn của các đối tượng này thường hoạt động vào tầm 0 giờ trở đi, bắt được con nào đem về ngay cho Quang. Để che mắt CA và người dân, Cường và Vinh sử dụng xe biển số ngoài địa phương. Đặc biệt, xe này chỉ dùng để đi “săn chó đêm”, còn ban ngày thì được Quang cất giữ cẩn thận tại nhà riêng.
Cơ quan CSĐT CAH Bình Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Văn Vinh, Lê Cường và Trương Quang về hành vi trộm cắp tài sản.
Văn